Site icon TUẦN VIỆT NAM

Power Up: Thành viên đảng Cộng hòa chống Trump kêu gọi bỏ phiếu cho Joe Biden

Ứng cử viên Tổng Thống Đảng Dân Chủ, Cựu Phó Tổng Thống, ông Joe Biden đến nói chuyến về bảo hiểm sức khỏe tại Lancaster Recreation Center ngày 25, tháng 6, 2020 ở Lancaster, Pennsylvania. (Photo by Joshua Roberts/Getty Images)

The Interpreter

John Weaver: “Nếu bạn không bỏ phiếu cho Trump, đó là một chiến thắng. Nhưng nếu bạn tích cực ủng hộ Biden, đó là một chiến thắng to lớn. Đây là sự khác biệt của hai lá phiếu”

Jacqueline Alemany, ngày 26 tháng 6, 2020

Translated from Washington Post article “Power Up: Anti-Trump Republicans are now getting out the vote for Joe Biden

Ứng cử viên Tổng Thống Đảng Dân Chủ, Cựu Phó Tổng Thống, ông Joe Biden đến nói chuyến về bảo hiểm sức khỏe tại Lancaster Recreation Center ngày 25, tháng 6, 2020 ở Lancaster, Pennsylvania. (Photo by Joshua Roberts/Getty Images)

Trang Chiến dịch Bầu cử

NGƯỜI CỘNG HÒA ỦNG HỘ BIDEN: Một nhóm ngày càng nhiều đảng viên Cộng hòa phản đối Tổng thống Trump hiện đang kêu gọi cử tri bảo thủ bỏ phiếu cho đối thủ Dân chủ Joe Biden khi tình hình rớt điểm của tổng thống trên các bảng khảo sát bắt đầu gây bất lợi cho các ứng cử viên Thượng viện thuộc GOP.

Họ nói rằng không đủ để loại Trump nếu chỉ bằng cách không bỏ phiếu cho ông ta, hoặc bầu cho một ứng cử viên khác như cách của một số người phản đối Trump trong đảng Cộng Hòa đã làm trong năm 2016. Nhóm đảng viên Cộng hòa đối lập này đang tăng cường nỗ lực kêu gọi bỏ phiếu cho Biden ở các tiểu bang giằng co trọng yếu.

Nhìn vào năm 2020: “Những người Cộng hòa phản đối Trump đã nên ủng hộ cho [Hillary] Clinton vào năm 2016,” ông Wea Weaver nói. Một phần quan trọng trong nhiệm vụ của Dự án Lincoln, được khởi động từ năm ngoái bởi các thành viên kỳ cựu của đảng Cộng hòa chống Trump, là cung cấp cho những người bảo thủ “sự cho phép để làm điều đúng đắn”.

Right Side PAC, một nhóm mới ra mắt gần đây bao gồm các cựu quan chức của chính quyền Trump và George W. Bush, đang tích cực tìm cách chuyển đổi những người đã bỏ phiếu cho Trump ở sáu bang quan trọng sang ủng hộ Biden thông qua các chiến dịch quảng cáo bằng kỹ thuật số và gửi thư điện tử trực tiếp. Borges, người cũng đã bỏ phiếu cho Trump vào năm 2016 sau khi ủng hộ đối thủ của ông là cựu Thống đốc bang Ohio John Kasich, nói rằng mục tiêu của nhóm là những người Cộng hòa chán Trump nhưng lại gặp khó khăn với ý nghĩ ủng hộ đảng Dân chủ, điển hình như cựu Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton.

TIẾNG VỌNG DẦN VANG: Carly Fiorina, cựu Tổng giám đốc của Hewlett-Packard, người từng tranh cử tổng thống với Trump, cũng đang thúc giục đảng Cộng hòa ủng hộ ông Biden tại thùng phiếu.

Fiorina đã kêu gọi một số đảng viên Cộng Hòa lên án Trump nhưng từ chối ủng hộ ông Biden: “Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski của Alaska, người đồng ý với cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis rằng Trump là mối đe dọa đối với Hiến pháp, lại đang ‘đấu tranh tư tưởng’ về việc bỏ phiếu cho Biden, nghĩa là bà đang đặt chính trị lên trên nguyên tắc,” bà Fiorina nói với phóng viên Edward Isaac Dovere của The Atlantic. “John Bolton, người đã tuyên bố rằng vì lợi ích cho nước Mỹ nên ông hy vọng Trump sẽ thua, nhưng ông ấy lại bầu cho một người Cộng hòa bảo thủ. Trông giống như là, ông cố gắng giữ danh tiếng của ông là một đảng viên Cộng hòa bảo thủ. Tôi không hiểu nổi lý luận trái chiều này.”

Đảng Cộng hòa ở Quốc hội lo ngại về sự giảm sút ngày càng xa của Trump trên các bảng khảo sát. Thượng nghị sĩ John Thune (R-S.D.) nói với các phóng viên rằng kết quả thăm dò gần đây là một thông điệp cho rằng cần phải có sự thay đổi trong chiến lược của Nhà Trắng.”

Một đồng minh của Trump, Thượng nghị sĩ Lindsey O. Graham (R-S.C.), đã đưa ra lời khuyên cho tổng thống khi những con số thăm dò đối với ông ngày càng thấp:” Hãy nói nhiều hơn về chính sách, nói ít hơn về tính cách của ông” theo tường thuật của Seung Min Kim.

Theo các con số: Một cuộc thăm dò quốc gia của New York Times / Siena được công bố trong tuần này cho thấy Biden dẫn 14 điểm trước Trump với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 50% và 36%.

Việc xử lý khủng hoảng kép của Trump – dịch coronavirus và các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát – dường như đang kéo những người đương nhiệm, ghế dễ bị lung lay như Thượng nghị sĩ. Martha McSally (R-Ariz.) và Thom Tillis (RN.C.), xuống theo, ngay cả những người đã không lường trước sẽ bị cạnh tranh như Thượng nghị sĩ Joni Ernst ở Iowa, một tiểu bang mà Trump đã giành thắng lợi cách biệt 10 điểm trong năm 2016.

Trump cũng đang bị Biden bỏ lại phía sau ở Florida, Georgia và Texas – một tiểu bang mà ông đã thắng tới 9 điểm trong năm 2016 – theo một cuộc thăm dò của Fox News được công bố tối qua

https://twitter.com/ashleymoirDC/status/1276274245874659329?s=20

Ngay cả ở Ohio, nơi Trump dẫn 8 điểm vào năm 2016, Biden vẫn vượt nhẹ ông. Một cuộc thăm dò do Đại học Quinnipiac công bố trong tuần này cho thấy Biden có 46% bình chọn so với 45% của Trump trong một cuộc thăm dò tổng quát.

Lược dịch L. Ta.

Exit mobile version