Site icon TUẦN VIỆT NAM

Có phải đó là cách lấy từ túi người nghèo đưa cho người giàu không ?

Elon Musk, bên trái, và Vivek Ramaswamy, bên phải, được Tổng thống đắc cử Donald Trump giao nhiệm vụ cắt giảm các quy định và chi tiêu của chính phủ. (Alain Jocard, Charly Triballeau và Andrew Caballero Reynolds/AFP/Getty Images)

Nhận định rằng chính sách giảm thuế của ông Trump dành cho giới doanh nghiệp và người giàu, kết hợp với việc tăng thuế nhập khẩu để bù đắp, là “móc túi người nghèo để đưa cho người giàu” không phải là một ý kiến quá xa rời thực tế, mà dựa trên phân tích kinh tế, có thể thấy có cơ sở để lập luận như vậy. Hãy cùng phân tích:

1. Giảm thuế cho giới giàu và doanh nghiệp:

2. Tăng thuế nhập khẩu:

3. Tác động đối lập đến các tầng lớp xã hội:

4. Lập luận “móc túi người nghèo đưa cho người giàu”:

Kết luận:

Mô hình chính sách của ông Trump đã tạo ra một nghịch lý: tầng lớp trung lưu và nghèo phải chịu gánh nặng nhiều hơn để bù đắp cho lợi ích kinh tế mà giới giàu được hưởng. Điều này góp phần làm gia tăng bất bình đẳng kinh tế và làm suy yếu các chính sách hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội. Việc tăng thuế nhập khẩu không phải là cách giải quyết hiệu quả, mà lại gây thêm gánh nặng cho những người đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt cao.

Exit mobile version