|
Youtube: Thời đại Obama vẫy vùng
|
|
|
Rất nhiều “trận chiến” lớn trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2008 đã tung hoành trên YouTube. Vậy, làm thế nào mà YouTube đã trở thành một trong những kênh truyền thông chính trị mạnh nhất của năm?
|
|
|
|
Cần có giải thưởng báo chí mang tên Võ Văn Kiệt
|
|
|
Là người bạn lớn của báo chí, bằng chính tấm gương từ cuộc đời Cách mạng của mình ông đã cho những người làm báo hiểu sâu sắc: báo chí phải đúng là "tấm gương tinh thần trong đó nhân dân nhìn thấy bản thân mình". Sẽ là một nguồn động viên mạnh mẽ và cổ vũ lớn lao đối với báo chí Việt Nam thời kỳ Đổi mới nếu có giải thưởng mang tên Võ Văn Kiệt
|
|
|
|
|
|
“Mỗi tờ báo phải lấp một chỗ trống”
|
|
|
“Ở những nước có nền báo chí phát triển, độc giả vô cùng đa dạng. Vì mỗi tờ báo hướng vào một nhóm độc giả khác nhau, nên cách tiếp cận sẽ khác nhau. Ví dụ, cùng là bài phát biểu của Obama nhưng CNN có thể khen trong khi Fox News lại chê” - bạn Nguyễn Ngọc Hà, cao học báo chí tại Ohio University, trao đổi với Tuần Việt Nam.
|
|
|
|
"Cháy hàng" Obama ở Mỹ
|
|
|
Nhiều nhà kinh doanh đang kiếm được bộn tiền nhờ bán những vật dụng có liên quan đến tổng thống Mỹ mới đắc cử - Barack Obama do những mặt hàng này đang trở thành hiện tượng trên toàn nước Mỹ.
|
|
|
|
CEO Google: Không muốn làm việc cho Obama
|
|
|
Giám đốc điều hành lừng danh Eric E.Schmidt của Google, đồng thời là thành viên của ban tư vấn kinh tế cho Obama chia sẻ kế hoạch điều hành công ty này trong thời kỳ khó khăn, về việc tách ra khỏi liên minh quảng cáo với Yahoo và việc tài trợ, ủng hộ của ông gần đây cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Obama.
|
|
|
|
Hãy "gọi to" tên người bị sa thải!
|
|
|
Trước đây, khi công ty không còn trong thời kỳ “ăn nên làm ra”, quyết định cho nghỉ việc sẽ được ban lãnh đạo gặp riêng nhân viên và “nói chuyện nhẹ nhàng”. Nhưng chuyện đó chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa trong thời đại của sự minh bạch và rõ ràng: Việc sa thải nhân viên cũng sẽ được đăng tin rộng rãi.
|
|
|
|
Quảng cáo công kích: "Ngón đòn" không chỉ trong bầu cử
|
|
|
Ngày bầu cử tổng thống ở Mỹ cũng là ngày kết thúc của hàng loạt các chiến dịch quảng cáo chính trị công kích đối thủ trong suốt thời gian vận động tranh cử. Tuy nhiên, đây cũng chưa phải là điểm kết thúc của loại hình quảng cáo tiêu cực này.
|
|
|
|
|
|
Mời thầy “ngoại” đến dạy trò “nội”
|
|
|
Việc mời các diễn giả, chuyên gia của phương Tây đến Việt Nam diễn thuyết và giảng bài đang dần trở thành một xu hướng của thời hội nhập. Xu hướng này dĩ nhiên là tích cực, nhưng bên cạnh đó, nó cũng kéo theo cả những chuyện rất bi hài.
|
|
|