Sự thay đổi giật mình trong giải thưởng Oscar
(TuanVietNam) - Giới nghệ thuật thứ 7đón nhận quyết định của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ ngạc nhiên hơn là khi nhận được giấy mời tham gia lễ trao giải Oscar. Đề cử cho giải thưởng Oscar dành cho bộ phim xuất sắc nhất sẽ tăng gấp đôi số lượng giải, thành 10 đề cử, thay vì 5 đề cử như trước đây.
![]() |
|
Được lọt vào danh sách đề cử Oscar thôi là cả một sự |
Theo đó, quyết định này khiến cho các bộ phim có quy mô nhỏ hơn, các bộ phim sử dụng tiếng nước ngoài và cả những bộ phim được yêu thích trình chiếu tại rạp có thêm cơ hội để lọt vào danh sách đề cử và nhận được giải thưởng danh giá của môn nghệ thuật thứ 7 này.
Sau khi quá mệt mỏi vì sự phản đối của những người không tán đồng, một nhóm đa số các thành viên của Viện đã quyết định tăng số lượng đề cử cho giải thưởng phim xuất sắc với hi vọng sẽ lưu giữ và bảo tồn nhiều hơn các thước phim tuyệt vời.
Thể loại phim hài cũng được xem xét có trong bảng đề cử. Đây là thể loại chưa bao giờ xuất hiện tại các giải thưởng ở Oscar. Chủ tịch AMPAS, Sid Ganis cho biết: “Mọi người luôn cho rằng viện hàn lâm Hoa Kỳ sẽ không bao giờ dành chỗ cho phim hài giải trí, rất có thể năm sau điều đó sẽ khác”.
Tăng gấp đôi đề cử, tăng gấp đôi lợi ích
Ở một khía cạnh nào đó, việc mở rộng đề cử giải thưởng Oscar này sẽ thu nhận nhiều bộ phim hơn, thành top 10 bộ phim xuất sắc và theo đó, các nhà sản xuất phim sẽ đạt được lượng khán giả nhiều hơn, kiếm được một khoản lợi nhuận lớn hơn. Ngoài ra, các bộ phim được đề cử giải Oscar này sẽ có một vị trí đáng kể trong Viện hàn lâm cho dù người ta vẫn quan tâm phần nhiều đến top 5 bộ phim xuất sắc nhất.
Hai bộ phim “Batman”(Người dơi) và "Bourne" của đạo diễn Christopher Nolan và vở hài kịch "Meet the Parents" là những ví dụ điển hình như thế. Các bộ phim và vở hài kịch này đã gây được tiếng vang trong công chúng cũng như để lại ấn tượng tốt đẹp với Viện hàn lâm, nhưng không phải Top 5 phim xuất sắc nhất.
Mặt khác, khi số lượng phim được đề cử tăng lên nhiều như thế thì các khán giả màn ảnh sẽ có nhiều bộ phim hơn để xem và khám phá điều họ thích thú ở bộ phim. Và AMPAS lại đánh giá rất cao những bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả như thế. Vấn đề ở đây là làm sao biết được sự yêu thích của khán giả đối với các bộ phim sẽ tác động như thế nào đến AMPAS?
Nhiều người cho rằng quyết định này là quay lại với Oscar truyền thống của những thập niên 1930, 1940 - giai đoạn mà bảng đề cử phim xuất sắc gồm 10 phim. Năm 1994, bộ phim "Casablanca" (1944) đoạt giải thưởng danh giá. Với quyết định này, những người trong ngành và ngoài ngành điện ảnh có 10 bộ phim để xem, bình luận và ủng hộ. Như thế, lựa chọn sẽ nhiều hơn.
![]() |
|
Thêm đề cử giải nhằm giữ gìn và bảo tồn nhiều hơn các thước phim tuyệt vời |
Thay đổi để không bỏ sót
Mọi người đều nhận thấy rằng những năm 1930, 1940 là thời đại hoàng kim của các tác phẩm điện ảnh, nhưng các tác phẩm điện ảnh này ở thời đại mà chúng ta đang sống gần như trở thành thời đại đồ đồng vì khán giả đã quá quen với các mô-típ phim và có thể đoán trước diễn biến phim. Hơn nữa, hiện nay nhiều phim bom tấn hơn được sản xuất hơn, xứng đáng lọt bảng đề cử nhưng không lọt vào Top phim xuất sắc nhất, như “The Dark Knight” đã không lọt vào Top phim hay nhất 2008, Chủ tịch AMPAS cho biết.
Bên cạnh đó, các phim nhỏ hơn có nhiều khả năng sẽ cầm chân khán giả, với một vài khác biệt. Ví dụ như các phim mà có những người ủng hộ bền bỉ đến cùng có nhiều khả năng sẽ lọt vào để cử khi mà ngày nay, mối liên hệ giữa khán giả với bộ phim (đạo diễn, diễn viên…) đã gần hơn rất nhiều. Sự ủng hộ của khán giả với bộ phim là điều rất quan trọng.
Đối với các phim tiếng nước ngoài nổi tiếng (bộ phim không sử dụng tiếng Anh), nhiều khi do những yếu tố chính trị của quốc gia mà bộ phim được đưa vào hạng mục các phim nước ngoài và thường bị bỏ qua. Như trường hợp của bộ phim tiếng Israel rất nổi tiếng “Chuyến viếng thăm của ban nhạc”- "The Band"s Visit", đã vi phạm các quy định chính trị. Mặc dù đây là một bộ phim hay nhưng do vi phạm như thế, bộ phim sẽ không bao giờ lọt vào danh sách đề cử Oscar cả.
Ở nước Pháp, có một ngoại lệ là bộ phim nào vấp phải sự phản đối gay gắt của hội đồng điện ảnh do các yếu tố chính trị thì sẽ được xem xét và ngoại lệ lọt vào đề cử.
Để tránh việc bỏ qua những bộ phim xuất sắc và ngoại lệ như thế, AMPAS đã mở rộng giải thưởng cho phim sử dụng tiếng nước ngoài và các bộ phim có quy mô nhỏ như thế.
![]() |
|
Phim hoạt hình cũng sẽ được đề cử cho |
Điều đặc biệt trong quyết định là lượng đề cử cho hạng mục phim hoạt hình sẽ được xét đến. AMPAS đã rất quan tâm đến phim hoạt hình trong quá khứ, như “Người đẹp và Quái vật” phim hoạt hình xuất sắc nhất năm 1992. Nhưng từ khi phim hoạt hình có hạng mục riêng thì người ta không dành vị trí ứng cử nào cho phim hoạt hình nữa.
Với 10 đề cử cho hạng mục phim hay nhất, điều này có khả năng khiến cho “Up” có nhiều cơ hội lọt vào danh sách đề cử trong lần trao giải tới.
Trở lại với vấn đề, khi đưa ra 10 phim được đề cử, sự chênh lệch khi lựa chọn, ủng hộ tăng lên và bộ phim xuất sắc nhất là bộ phim dành được nhiều phiếu ủng hộ nhất. Sau cùng, chỉ có một bộ phim giành chiến thắng, có như vậy mới xứng đáng với giải thưởng phim xuất sắc nhất.
Quyết định này sẽ có hiệu lực cho giải thưởng Oscar năm tới, được trao vào ngày 07/03/2010.
-
Ngọc Ánh (Theo LATimes)


